- Hơn 1 tạ kỳ đà với 21 cá thể được giấu kín trong cốp xe ô tô du lịch trên đường vận chuyển đến các nhà hàng bị CSGT bắt giữ kịp thời.

Khoảng 4h30 phút sáng nay tại km 207 QL 1A đoạn chạy qua huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tổ công tác đội CSGT số 8 do Trung tá Nguyễn Hồng Hải, đội phó làm tổ trưởng phát hiện xe ô tô BKS 89A-06254 đang chạy chiều Hà Nam đi Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng, kiểm tra.

{keywords}

Chiếc xe ô tô chở 21 cá thể kỳ đà không rõ nguồn gốc

Thấy lái xe luống cuống, Trung tá Hải yêu cầu lái xe mở cốp chiếc xe du lịch để kiểm tra. Tổ công tác phát hiện nhiều bao tải, khi mở ra có nhiều động vật còn sống bên trong.

Lái xe Hoàng Văn Đoàn (SN 1965, trú tại xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên) khai nhận, số động vật được chứa trong các bao tải là kỳ đà, số lượng khoảng 21 con. Toàn bộ số động vật này Đoàn chở từ Hưng Yên về phía Thường Tín (Hà Nội) để cung cấp cho các nhà hàng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lái xe Đoàn không xuất trình được nguồn gốc giấy tờ của mặt hàng trên.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Đội CSGT số 8 yêu cầu anh Đoàn cùng toàn bộ số hàng và phương tiện về cơ quan công an huyện Phú Xuyên để giải quyết theo quy định.

P.T