- Một đối tượng nghiện, chuyên cầm kim tiêm dính máu đứng trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn TP.HCM, chặn xe ô tô nhằm xin tiền.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM ngày 27/10 vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Võ Ái Quốc (SN 1981, ngụ đường Lê Đình Cẩn, KP.10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 

Bước đầu Quốc thừa nhận hành vi phạm tội và kết quả xét nghiệm cho thấy nghi phạm này dương tính với ma túy.

{keywords}

 Nghi phạm Võ Ái Quốc khi bị bắt giữ

Theo công an, thủ đoạn của Quốc là cầm kim tiêm dính máu đứng ven quốc lộ 1, đoạn đi qua Q.Bình Tân để chặn xe ô tô các loại, chủ yếu nhắm vào xe tải, nhằm xin đểu. Đáng nói, số tiền mà Quốc xin mỗi lần không nhiều, vài ba chục ngàn đồng nhưng cách thức liều lĩnh, nguy hiểm, gây tâm lý bất an cho người dân.

Quốc thừa nhận, hoạt động từ tháng 7/2016 đến nay và gây ra khoảng 300 vụ xin đểu với cách thức như đã đề cập.

Được biết, trước đó Công an Q.Bình Tân đã nắm bắt thông tin về "ông kẹ" chuyên xin tiền trên quốc lộ này...nên quyết định phục kích, bắt giữ. 16h chiều 24/10, Quốc cầm kim tiêm đứng bên quốc lộ 1, đoạn KP.7, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân và nhảy lên cabin xe tải BKS: 65C – 037…do tài xế Lê Hoàng T (SN 1988, quê Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông hướng từ Q.12 về Q.Bình Tân, đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Quốc lộ 1.

Quốc cầm kim tiêm dí vào tai xế T và nói “mày có tiền cứu anh 20 – 30 ngàn đồng, anh vã quá!”. Anh T hoảng sợ, có đưa cho Quốc 20 ngàn đồng. Khi Quốc cầm tiền, vừa nhảy xuống xe thì bị trinh sát ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Anh Sinh