Hôm nay (6/9), VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Toản (SN 1985, ở Hà Nam) tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Toản liên quan đến đường dây mua bán trái phép sừng tê giác lớn, với số lượng lên tới 126,5 kg.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/7/2019, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Công an Hà Nội phối hợp kiểm tra 2 lô hàng và phát hiện 126,5 kg sừng tê giác trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam.

Có 55 khúc sừng tê giác được ngụy trang bằng lớp thạch cao bên ngoài.

Đây là vụ án nghiêm trọng với số lượng sừng tê giác đặc biệt lớn, được vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Các đối tượng lợi dụng việc hàng mở tờ khai theo loại hình E21 nhập gia công được phân vào luồng xanh (miễn kiểm tra); cất giấu trong khối thạch cao để che mắt lực lượng kiểm tra và hệ thống soi chiếu.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ, liều lĩnh kí gửi gần 30kg sừng tê giác

Bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ, liều lĩnh kí gửi gần 30kg sừng tê giác

Trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, Sơn mang theo gần 30kg sừng tê giác thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.  

T.Nhung