Phó bí thư huyện ủy Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vừa bị đối tượng lạ mặt nhắn tin đe dọa tính mạng nên đã có đơn cầu cứu công an.

‘Quý tử’ trộm gần 160 triệu đồng của mẹ đi du lịch, tậu xe mới

Tin pháp luật số 121: Bắt kẻ nuôi người để bán thận

Chiều nay, Phó bí thư huyện ủy Nghĩa Hành Phan Văn Hiếu xác nhận, ông vừa bị kẻ nhắn tin đe dọa với nội dung tin nhắn: “Hiếu, mày hãy dừng tất cả những việc làm lâu nay. Nếu không, gia đình mày sẽ nhận hậu quả đấy”.

Theo ông hiếu, khoảng 7h20 sáng 5/12, ông nhận được tin nhắn trên từ số điện thoại lạ. Sau khi nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ, bản thân đã gọi lại nhiều lần nhưng không có tín hiệu trả lời.

{keywords}
Ông Phan Văn Hiếu đã có đơn gửi công an 

 

{keywords}
 

Sau đó, ông Hiếu đã báo sự việc tới Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, đồng thời gửi đơn trình báo đến công an huyện đề nghị điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, trong thời gian Công an huyện Nghĩa Hành đang điều tra vụ việc, ông Hiếu tiếp tục nhận được một số thông tin phản ánh có đối tượng muốn gây hại cho bản thân và gia đình ông.

Theo ông Hiếu lý do ông bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa, có thể tại các cuộc họp Thường trực Huyện ủy trong thời gian qua, ông nhiều lần phát biểu về những vấn đề tồn tại liên quan đến một số DN xây dựng trên địa bàn; đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ, Chi và Đảng bộ trực thuộc.

Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lĩnh 3 năm tù

Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lĩnh 3 năm tù

Sau nhiều lần hoãn xử, hôm nay, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đưa đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra xét xử.

Bắt thêm 1 nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Bắt thêm 1 nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bắt giữ thêm 1 nghi phạm trú tỉnh Quảng Ngãi để điều tra việc ông Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa.

Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

Tòa cấp cao tại Đà Nẵng tuyên Đào Tấn Cường 9 tháng tù, giảm một nửa án phạt so với bản án sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng.

Lê Bằng