Theo nội dung vụ án, sáng 25/6/2020, Tín điều khiển ô tô đến ngõ 241 đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê) để đón khách. Tín đỗ xe sát vỉa hè rồi ngồi đợi.

Thấy ô tô trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963) đi ra đề nghị Tín chạy xe lên phía trước một chút để khách đi vào. Tín trả lời “tôi đậu xe ngoài đường chứ có phải đậu trước nhà ông đâu, tôi không đi đó, ông làm gì”.

{keywords}
Bị cáo Tín tại tòa

Cả hai người sau đó xảy ra cự cãi, đánh nhau. Qúa trình giằng co, Tín dùng tay đấm trúng vào vùng mặt và thái dương bên trái của ông Tuấn khiến người này bất tỉnh.

Ngay sau đó, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hai ngày sau, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện.

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân ông Tuấn tử vong là do xuất huyết não vùng thái dương hai bên.

Tại tòa hôm nay, Tín khai do ông Tuấn ném đá vào xe mình nên không kiềm chế được cơn tức giận mới đánh. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà Tín đã bồi thường cho gia đình bị hại 250 triệu đồng.

Hồ Giáp

Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, thanh niên bị chém chết ở Đà Nẵng

Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, thanh niên bị chém chết ở Đà Nẵng

Chiều nay (11/3), TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên Đặng Anh Tú (SN 1996, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) 20 năm tù về tội giết người.