Chiều 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Khanh (33 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các thủ tục tố tụng đã được cơ quan công tố cùng cấp phê chuẩn.

Dua nguoi xuat canh trai phep anh 1

Nguyễn Văn Khanh làm việc với Cơ quan An ninh điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Khanh quen biết với một đối tượng tên Bình ở Campuchia. Từ tháng 4/2020, Khanh nhiều lần đón khách từ TP Châu Đốc (An Giang) để đưa lên xã Khánh An của huyện An Phú, giao cho Bình đưa sang Campuchia với tiền công 500.000 đồng/người.

Tối 6/3, Khanh nhờ người thuê tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) đến thị xã Tân Châu đón 13 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Khi Hùng chở khách đến khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, vào rạng sáng 7/3 thì bị trinh sát bắt quả tang.

Dua nguoi xuat canh trai phep anh 2

13 người Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ tại TP Châu Đốc vào rạng sáng 7/3. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau nhiều ngày đấu tranh với Hùng, cơ quan điều tra xác định Khanh là một mắt xích trong đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Công an An Giang đang phối hợp với nước bạn truy tìm người đàn ông tên Bình theo khai báo của Khanh.

Dua nguoi xuat canh trai phep anh 3

Phường Châu Phú B (khoanh đỏ) thuộc TP Châu Đốc, An Giang. Ảnh: Google Maps.

 

Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an TP.HCM điều tra vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Một số người trong nhóm 40 người quốc tịch Trung Quốc đã khai báo, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.


Theo Zing