Trưa nay (22/4), sau phiên xét xử sơ thẩm TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Luận (SN 1992, trú thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Luận nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái để đem đi cầm cố.

{keywords}
Luận tại tòa

Cuối tháng 2/2020, Luận thuê ô tô của anh Nguyễn Trọng Trí với giá 2,4 triệu đồng trong bốn ngày.

Sau khi thuê xe, Luận lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô mang tên Nguyễn Thanh Luận từ một đối tượng tên Cường, rồi sau đó đem ô tô của anh Trí đi cầm cố lấy 350 triệu đồng.

Đến hạn trả xe, anh Trí liên lạc với Luận không được, kiểm tra định vị thì phát hiện ô tô của mình đang ở tiệm cầm đồ nên làm đơn tố cáo.

Với thủ đoạn này, Luận còn lừa đảo thêm nhiều người khác chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 15/04/2020, Luận đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hồ Giáp

Đại úy bị tước danh hiệu công an nhân dân vì lừa đảo

Đại úy bị tước danh hiệu công an nhân dân vì lừa đảo

Phát hiện đại úy Nguyễn Văn Chiến phạm tội lừa đảo, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI - Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân.