- Người đàn ông ở miền Tây vừa bị cơ quan chức năng tịch thu 1kg vàng vì nhập lậu từ nước ngoài về.

Ngày 7/3, Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với chủ một doanh nghiệp vàng tại Hậu Giang, với số tiền 80 triệu đồng vì kinh doanh hàng hoá nhập lậu.

{keywords}

Thỏi vàng gần 1kg là hàng nhập lậu bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ tịch thu

Ngoài ra, ngành chức năng cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là thỏi vàng hiệu Valcambi Suisse, khối lượng 999gr, trị giá 920 triệu đồng.

Trước đó, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT TP Cần Thơ) phát hiện ông Trần Thanh Khoa và Trần Hậu Giàu (cùng ngụ Hậu Giang) điều khiển xe máy từ TP Long Xuyên (An Giang) qua huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, bên trong cốp xe có thỏi kim loại màu vàng nói trên nhưng không có hoá đơn chứng từ hợp lệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai người đàn ông này thừa nhận thỏi vàng trên là của DNTN kinh doanh vàng Văn Quang (Hậu Giang) mua từ An Giang đem về Hậu Giang để chế tác vàng nữ trang.

Sau đó, lực lượng chức năng đã mời chủ doanh nghiệp nói trên lên làm việc và người này thừa nhận thỏi vàng trên là hàng nhập lậu từ nước ngoài về nên không có hóa đơn chứng từ.

{keywords}

Số ngoại tệ “khủng” mà công an Hậu Giang đã trả lại cho ông Thạch

Trước đó, Cơ quan Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hậu Giang kết hợp với lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh phát hiện ông Trương Văn Thạch (ngụ TP Vị Thanh, Hậu Giang) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường có nhiều dấu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Thạch đang vận chuyển 340.000 đô la Mỹ; 110.000 đô la Úc, trị giá khoảng 9,5 tỷ đồng Việt Nam.

Tại cơ quan công an, ông Thạch đã không chứng minh được nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng số ngoại tệ nên lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ trên, cùng 1 xe mô tô; 2 ĐTDĐ...

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an tỉnh Hậu Giang không đủ cơ sở để tạm giữ số ngoại tệ trên, do ông Thạch không có dấu hiệu buôn bán ngoại tệ hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới. Vì vậy, Công an tỉnh Hậu Giang đã trả lại toàn bộ số ngoại tệ lớn nói trên cho Thạch.

H.Thanh