Chiều nay (22/1), TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú TP Hội An, Quảng Nam) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuấn học nghề thợ kim hoàn trên đường Nguyễn Duy Hiệu (TP Hội An).

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa

Đến tháng 5/2010, khi đã vững tay nghề, Tuấn chuyển sang làm công việc giao dịch, mua bán vàng tại cửa hàng trên phố Hoàng Diệu, cùng hệ thống của ông bà chủ.

Tại đây, Tuấn làm việc chăm chỉ, tính tình hiền lành nên được tin tưởng giao tự quản lý, đứng giao dịch tại quầy hàng mua bán vàng 18K. Chủ cửa hàng chỉ giám sát, quản lý qua hệ thống camera.

{keywords}
Trong 5 năm làm việc tại tiệm vàng, Tuấn đã lấy trộm 455 lượng vàng

Mỗi ngày làm việc, Tuấn lấy trộm vàng một ít vàng của cửa hàng. Từ năm 2012-2017, Tuấn lấy trộm 455 lượng vàng 18K, trị giá hơn 10 tỷ đồng nhưng chủ không biết.

Sự việc được phát giác khi Tuấn mang 230 lượng vàng ra Đà Nẵng bán thì bị phát hiện. Sau đó, Tuấn bàn giao thêm 225 lượng vàng cất giữ tại nhà.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tuấn 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lê Bằng

Công bố clip trộm đột nhập lấy tài sản trong căn hộ của Goo Hara

Công bố clip trộm đột nhập lấy tài sản trong căn hộ của Goo Hara

Truyền thông xứ Hàn đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh tên trộm đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Goo Hara.