- Trong người đã có hơi men lại nghe anh chửi tục, Kha Văn Kỳ cầm dao nhọn đuổi đánh rồi đâm thủng tim anh ruột khiến người này tử vong.

Sáng 11/9, TAND Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Kha Văn Kỳ (SN 1987, trú xã Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An) tội danh ‘Giết người’.

Nạn nhân của vụ án là anh Kha Văn Toán, anh ruột của bị cáo.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, đêm 20/5, Kỳ cùng nhiều người quen ngồi uống rượu tại nhà. Một lát sau khi khách về hết, Kỳ đi mua thuốc lá về thấy Toán ngồi trên gian bếp bèn kêu lại ăn cơm nhưng Toán chửi tục đáp lại.

Nghe thế, Kha Văn Kỳ nổi nóng dọa đánh rồi cầm con dao nhọn rượt đuổi anh trai. Kha Văn Toán hốt hoảng bỏ chạy đến tận ngõ nhà anh Kha Văn Tuất (anh ruột của cả hai) thì dừng lại.

Đúng lúc ấy, Kha Văn Kỳ vác dao chạy tới đâm một nhát giữa ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Kỳ tỏ ra ăn năn hối lỗi. Bị cáo được đại diện hợp pháp của bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Kha Văn Kỳ 12 năm tù giam.

Cao Nam