Hệ thống bóng đá của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều vấn đề sau nhiều năm lệ thuộc vào 'bầu sữa' của các doanh nghiệp vốn nhà nước.

Hệ thống bóng đá của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều vấn đề sau nhiều năm lệ thuộc vào “bầu sữa” của các doanh nghiệp vốn nhà nước.

Hôm 28/2, câu lạc bộ bóng đá Giang Tô Tô Ninh bất ngờ thông báo ngừng hoạt động tất cả các đội bóng đá nam, nữ và các tuyến trẻ của mình.

Đây thật sự là thông tin gây sốc, bởi nó được đưa ra chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi đội bóng này đánh bại CLB Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo để giành chức vô địch giải Chinese Super League (CSL). Nguyên nhân đến từ việc Giang Tô Tô Ninh cho đến nay vẫn không thể giải quyết được vấn đề lương bổng cho các cầu thủ, cùng số tiền nợ được cho là đã lên tới 52 triệu Euro.