Ở nhiều thành phố trên thế giới, tắc đường đã trở thành nỗi ám ảnh nhưng quen thuộc đến nỗi dường như không ai quan tâm giải quyết hiệu quả bài toán này.

Ở nhiều thành phố trên thế giới, tắc đường đã trở thành nỗi ám ảnh nhưng quen thuộc đến nỗi dường như không ai quan tâm giải quyết hiệu quả bài toán này.

Tại Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, phần lớn thời gian trong ngày đều dành vào việc đi lại.Peter Elias, một giảng viên chuyên về lập kế hoạch tại Đại học Lagos, cho biết nạn kẹt xe thường bắt đầu vào khoảng 6h sáng và kéo dài ít nhất là đến 9h. Từ 13h đến 15h, phụ huynh đón con đi học lại làm tắc đường. Sau đó, Lagos trượt vào giờ cao điểm buổi tối, có thể kéo dài đến 20-21h.