Từ ngày 17/5, chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có sự tham gia của tư nhân ở Indonesia bắt đầu diễn ra. Đây là một trụ cột trong chương trình tiêm chủng ở nước này.

Gotong Royong có nghĩa là hỗ trợ lẫn nhau, một phong tục đầy ý nghĩa ở Indonesia. Theo phong tục này, những người dân làng sẽ giúp nhau sửa sang nhà cửa sau mỗi trận thiên tai và giờ là tiêm phòng vắc-xin để đẩy lùi dịch Covid-19.

Indonesia là một trong những quốc gia Đông Nam Á chịu tác động nặng nề bởi Covid-19, với 1,7 triệu ca nhiễm tính từ đầu dịch đến nay, bao gồm hơn 40.000 ca tử vong. Các nghĩa trang mới được xây dựng ngay trong thủ đô Jakarta vì các nghĩa trang cũ đã hết sạch chỗ.