Các nguồn cung cấp vắc xin ngày một nhiều hơn, cho thấy giải pháp mà thế giới cần để ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang ở trong tầm tay.

Các nguồn cung cấp vắc xin ngày một nhiều hơn, cho thấy giải pháp mà thế giới cần để ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang ở trong tầm tay.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục là một vấn đề toàn cầu, với các biến thể virus mới xuất hiện nhanh chóng và các đợt bùng phát xuất hiện khắp nơi. Theo giới khoa học, thế giới đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số trưởng thành, mức đủ để miễn dịch cộng đồng, là vào năm 2023 hoặc 2024. Điều này phản ánh đánh giá bi quan về tiến tình tiêm chủng toàn cầu, ngoài những nước giàu có. Đây cũng là lý do tại sao các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua tặng 1 tỷ liều vắc xin cho các nước nghèo trong năm nay và năm 2022 nghe có vẻ như những yếu tố làm thay đổi cục diện.