Hải Dương vừa kết thúc vụ vải thiều với doanh thu 1.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Còn Bắc Giang cũng bước vào những ngày cuối vụ, doanh thu từ đặc sản này đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Hải Dương vừa kết thúc vụ vải thiều với doanh thu 1.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Còn Bắc Giang cũng bước vào những ngày cuối vụ, doanh thu từ đặc sản này đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Năm nay, với sản lượng gần 300 nghìn tấn nhưng suốt vụ thu hoạch, vải thiều không bị ùn ứ, giá luôn ổn định. Đặc biệt, ngoài tiêu thụ tại thị trường nội địa, vải thiều còn được xuất khẩu sang Trung Quốc với khối lượng hàng trăm nghìn tấn, gây sốt tại thị trường Nhật Bản, EU, Singapore, Đài Loan… với giá bán cao. Đáng nói, vải thiều đã thành hàng hot bán trên 6 sàn thương mại điện tử.