Nếu nói nhà nước không xử lý tình trạng loạn xạ trên mạng xã hội thì chưa công bằng, nhà nước đã xử lý nhiều trường hợp.

Nếu nói nhà nước không xử lý tình trạng loạn xạ trên mạng xã hội thì chưa công bằng, nhà nước đã xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên việc xử lý chưa đều, không triệt để, nhất là giới nghệ sĩ vi phạm nhiều nhưng ít bị xử lý.

Lời giải cho sử dụng và quản lý livestream

Điều này dẫn đến sự ngạo mạn của một bộ phận nghệ sĩ, họ luôn cho mình có quyền lực chi phối xã hội. Và đương nhiên, người dân cũng nghĩ họ có hành động công khai thế, nổi tiếng thế còn không bị xử lý gì, thì mình cũng sẽ không sao.