Cách đây khoảng 10 năm, một nhà toán học đã từng có nhận xét đại ý “Việt Nam chưa có nghiên cứu khoa học xã hội”. Lời nhận xét có vẻ hơi nặng, nhưng cũng có ý đúng, nhất là khi xét ở khía cạnh công bố quốc tế.

Cách đây khoảng 10 năm, một nhà toán học đã từng có nhận xét đại ý “Việt Nam chưa có nghiên cứu khoa học xã hội”. Lời nhận xét có vẻ hơi nặng, nhưng cũng có ý đúng, nhất là khi xét ở khía cạnh công bố quốc tế.

Sau 10 năm, số công bố quốc tế trong Khoa học xã hội đã tăng trưởng bứt phá. Chúng ta đã có công bố trên những tạp chí hàng đầu thế giới mà 10 năm trước không thể chen chân vào được như Journal of Development Economics (kinh tế), Journal of Economic Psychology (kinh tế), Journal of International Marketing (kinh doanh), Journal of Business Ethics (kinh doanh), Modern Asian Studies (khu vực học), Studies in Higher Education (giáo dục), Learned Publishing hay Scientometrics (thư viện và đo lường khoa học)….