Bệnh nhân 384 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia dầu khí.

Ngày 11/7, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405, được cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau nhập cảnh.

Ngày 13/7, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, đau lưng, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm công bố ngày 20/7 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, chuyến bay IO4405 nói trên cũng đã ghi nhận 9 ca Covid-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

{keywords}
 
{keywords}
 

Đến chiều 20/7, Việt Nam đã ghi nhận 384 ca mắc Covid-19, trong đó có 244 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. 95 ngày qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam hiện đã chữa khỏi cho 360 trường hợp Covid-19. Trong số những ca còn điều trị, có 1 ca đã 2 lần âm tính nCoV, 4 ca có lần âm tính đầu tiên.

Số người phải cách ly ở nước ta hiện vẫn cao do các chuyến bay đón công dân về nước tăng lên. Đến chiều nay, có 11.697 trường hợp phải cách ly, trong đó 141 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.486 người tại các cơ sở tập trung, số còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguyễn Liên

3 nam giới mắc Covid-19 khỏi bệnh, trong đó 1 người từng viêm phổi

3 nam giới mắc Covid-19 khỏi bệnh, trong đó 1 người từng viêm phổi

Sáng 20/7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh thêm 3 ca Covid-19, nâng tổng số ca được chữa khỏi trong cả nước lên 360 trường hợp.