Bộ Y tế cho biết, 3 ca mắc mới đều là công dân Việt Nam, về từ Nhật Bản, được cách ly ngay khi về nước. Cụ thể:

Bệnh nhân 2694 là nam, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân 2695 là nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân 2696 là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngày 9/4, 3 bệnh nhân nói trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài, trong đó 2 bệnh nhân 2694 và 2695 được cách ly tại Hà Nội, trường hợp còn lại cách ly tại Thái Nguyên.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/4, cả ba dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

{keywords}

Như vậy đến sáng 12/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.696 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.570 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 910 ca mắc.

Hiện cả nước đang còn cách ly, theo dõi sức khỏe gần 38.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung gần 22.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 16.000 người.

Các cơ sở y tế đã chữa khỏi 2.429 bệnh nhân. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Về tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19, từ ngày 8/3 đến nay cả nước đã tiêm được hơn 58.000 người tại 19 tỉnh, thành phố.

Trong tuần tới, toàn bộ số lô vắc xin Việt Nam mới nhận trong đợt 2 sẽ hoàn tất kiểm định, chuyển về cho các địa phương.

Thúy Hạnh

WHO không tán đồng hộ chiếu vắc xin vào thời điểm hiện tại

WHO không tán đồng hộ chiếu vắc xin vào thời điểm hiện tại

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không ủng hộ việc yêu cầu những người muốn di chuyển giữa các nước phải có hộ chiếu vắc xin.