Ba người này là lái xe và phụ xe, cùng đi trên một xe chở hàng chạy đường dài, tuyến TP.HCM - Hà Nội.

Các bệnh nhân gồm L.X.T. (nam, sinh năm 1987, khởi phát đau rát họng, ho ngày 7/7), N.B.T. (nam, sinh năm 1998, không triệu chứng) và B.T.Q. (nam, sinh năm 1976, khởi phát sốt, ho, đau họng, mệt mỏi hôm 8/7). Họ cùng trú tại Quất Động, huyện Thường Tín.

Trước ngày 28/6, những người này có đi chở hàng từ TP.HCM về Hà Nội một lần, tuy nhiên chưa nhớ mốc thời gian (đang tiếp tục điều tra).

Ngày 28-29/6, các bệnh nhân tiếp tục đi từ Hà Nội vào TP.HCM.

Từ 29/6-5/7, nhóm này ở tại quận 12, TP HCM.

Từ 5-7/7, họ rời TP.HCM về Hà Nội. Khoảng 18h ngày 7/7, nhóm về đỗ xe tại bãi Liên Phương, Quất Động, Thường Tín (ở bãi đỗ xe có tiếp xúc với 1 bác bảo vệ, sau đó cả ba về nhà).

Ngày 8/7, các bệnh nhân di chuyển về Bắc Ninh (quê của bệnh nhân B.T.Q.) lấy hàng, sau đó đến Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm PCR, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã xác minh được 4F1 tại Hà Nội liên quan tới các trường hợp này. CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế Thường Tín để điều tra bổ sung, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm người thuộc diện liên quan.

Nguyễn Liên

2 công nhân ở Hà Nội mắc Covid-19, một ca dự đám cưới tiếp xúc nhiều người

2 công nhân ở Hà Nội mắc Covid-19, một ca dự đám cưới tiếp xúc nhiều người

Trưa 7/7, Hà Nội công bố thêm 2 ca Covid-19 mới là công nhân công ty MEDA, khu công nghiệp Thăng Long.