Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, liên quan đến bệnh nhân 1883, đã truy vết, xác minh 31 trường hợp tiếp xúc gần khi bệnh nhân đến các địa điểm tại thành phố. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 5 người âm tính, 26 người đang chờ.

Về 2 chuyến bay VN7245 và QH242 mà bệnh nhân di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội và ngược lại, thành phố truy vết được tổng cộng 27 người. Tất cả đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Liên quan đến bệnh nhân 1660, HCDC xác định được 19 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này, tất cả đã có kết quả âm tính.

Về chuyến bay VN213 bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM đã truy vết được 143 người gồm hành khách và tổ bay. Trong đó, 141 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 người đang chờ.

Liên quan đến bệnh nhân 1801 tại Bình Dương, thành phố xác minh được 50 trường hợp đi cùng người này này trên chuyến bay VJ275. Kết quả xét nghiệm 47 người âm tính, 3 người đang chờ. Hiện có 2 trường hợp đang xác minh.

Về bệnh nhân 1843 (sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương) truy vết được 49 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó, 46 người âm tính, 3 người đang chờ kết quả.

Về các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố, thành phố đã tiếp nhận khai báo và xét nghiệm 811 người. Trong đó, 798 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả, 1 người dương tính (bệnh nhân 1660), 737 người âm tính, 60 người đang chờ kết quả.

Hiện thành phố đang có 2.897 người cách ly tại các khu cách ly tập trung và 567 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên Anh

TP.HCM phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể nCoV ở Anh

TP.HCM phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể nCoV ở Anh

Theo kết quả giải trình tự gene, bệnh nhân 1660 (nam, 28 tuổi) nhiễm biến thể virus SAR-CoV-2 từ Anh.