Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, 6/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Những trường hợp này bao gồm bố, mẹ, bà nội, em trai, bạn gái của em trai và người lái taxi đưa bệnh nhân từ sân bay Nội Bài về Hạ Long. 2 trường hợp tiếp xúc gần còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm

Hiện tại, bệnh nhân số 52 có tình trạng sức khoẻ ổn định, không sốt, tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

{keywords}
Bệnh nhân số 52 đang được điều trị tại Bệnh viện cách ly đặc biệt số 02, tỉnh Quảng Ninh -Ảnh: CDC Quảng Ninh

Bệnh nhân Covid-19 thứ 52 tại Việt Nam tên N.T.T.T, nữ, 24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, là du học sinh ở London (Anh). Ngày 09/032020, chị T. từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054, cùng chuyến bay với bệnh nhân số 46.

Sau khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, tự cách ly tại nhà, sau đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngày 13/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính. Sáng 14/3/2020, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm Covid-19, tối ngày 13/3/2020, toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 52 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại bệnh viện cách ly đặc biệt số 02.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, đến sáng 15/3, tổng số ca sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 1.389 ca. Trong đó, có 1.379 ca âm tính, 5 ca đang chờ kết quả, 5 ca dương tính (1 ca là du học sinh từ Anh về và 4 ca là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 hôm 02/03 với bệnh nhân số 17).

Nguyễn Liên

Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, không khoanh vùng như Sơn Lôi

Dịch Covid-19 sang giai đoạn mới, không khoanh vùng như Sơn Lôi

- Thứ trưởng Y tế cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do đó Việt Nam điều chỉnh nhiều biện pháp để chống dịch.