Trước đó 6 tháng, bé D. 6 tuổi quê Long An lúc đang tắm trượt chân té đập tay vào viên gạch men bị vỡ. Cú va đập khiến mảnh vỡ ghim thẳng vào cổ tay phải. Bé trai được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng vết thương ăn sâu, mất máu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị đứt gân, dập nát mô mềm, lóc da cổ tay.

{keywords}

Bàn tay gần đứt lìa được bác sĩ vi phẫu nối lại. Ảnh:BSCC

Khi tiếp nhận, BV Nhi đồng Thành phố đã nhanh chóng gây mê, khẩn cấp phẫu thuật để cứu bàn tay cho bé. Ê-kíp gồm 3 phẫu thuật viên, ca mổ kéo dài đến 5 giờ. Lúc mổ kíp mổ phát hiện bé đứt 7 cọng gân, đứt dây thần kinh trụ và cả động mạch trụ nên rất khó cầm máu.

Bác sĩ đã tỉ mỉ cắt lọc vết thương và lần lượt nối vi phẫu dưới kính hiển vi các động mạch, dây thần kinh và các gân gấp. Kíp mổ cẩn thận thông tắc các mạch máu đường gân mảnh như sợi chỉ  vì gân mạch máu bé rất nhỏ.

Các bác sĩ đã nỗ lực cứu bàn tay bé với mong muốn ít để lại biến chứng vận động về sau nhất. Sau mổ, bé phải trải qua 6 tháng đau đớn tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng cho bàn tay.

{keywords}

Sau hành trình 6 tháng tập vất lý trị liệu bàn tay đã cơ bản phục hồi được 80% như lúc đầu. Ảnh:BSCC

Đến ngày 22/10, BV Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tái khám và đánh giá quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng bàn tay phải của bệnh nhi 6 tuổi, quê Long An. Bác sĩ nhận định các chức năng vận động co duỗi cầm nắm của tay phải bé hiện tại đã phục hồi khoảng 80%. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi.

Đau đớn suốt 10 năm, cô gái được phát hiện có 2 tử cung, 2 âm đạo

Đau đớn suốt 10 năm, cô gái được phát hiện có 2 tử cung, 2 âm đạo

Cô gái trẻ 19 tuổi chịu đựng cơn đau từ thời niên thiếu, thế nhưng sau khi quan hệ bất thành với bạn trai cô gái đi khám mới biết mình có 2 tử cung, 2 âm đạo.

Phan Nhơn