Ngày 21/9, bác sĩ Từ Kim Thanh, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện quận 2 TP.HCM, cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời cho anh N.T.Q. (ngụ quận 2, TP.HCM) bị ngộ độc sau khi ăn bao tử cá mặt thỏ.

Theo đó, ngày 18/9, anh Q. nhập viện trong tình trạng co giật nhẹ, yếu liệt tay chân, khó thở, nói đớ, tê vùng đầu mặt…

Sau khi nhập viện khoảng 10 phút, anh Q. rơi vào hôn mê sâu, mất tri giác, đồng tử giãn, tím tái, tê liệt hoàn toàn tay chân, cận kề cái chết. Bệnh nhân được các bác sĩ đặt nội khí quản và lọc máu khẩn.

{keywords}

Anh Q. phải lọc máu vì độc tố quá mạnh. Ảnh: BVCC

“Diễn tiến bệnh rất nhanh, anh Q. chỉ kịp nói ăn bao tử cá mặt thỏ rồi hôn mê. Trước các triệu chứng ồ ạt đó, chúng tôi nghĩ nhiều đến ngộ độc chất Tetrodotoxin, độ 3-4. Vì vậy, anh Q. bắt buộc phải lọc máu hấp thụ chất độc nếu không sẽ tử vong”, bác sĩ Kim Thanh chia sẻ.

Sau khi lọc máu, anh Q. có thể nhúc nhích được ngón tay, chân và dần hồi tỉnh. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định, được rút nội khí quản, tiếp xúc tốt và thực hiện được các y lệnh của bác sĩ, sức cơ hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, anh Q. cần được theo dõi thêm để phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra do độc tố vào cơ thể quá mạnh.

Bác sĩ Kim Thanh cho biết, anh Q. là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận do ngộ độc cá mặt thỏ. Do được phát hiện và đưa đến kịp thời nên anh qua cơn nguy kịch. “Nếu bệnh nhân nhập viện trễ 10 phút sẽ không thể cứu được”, bác sĩ Kim Thanh nói.

Tetrodotoxin là một loại độc tố thần kinh thường có trong da, gan hoặc thịt của một số sinh vật biển như sam, ốc, bạch tuộc... đặc biệt là cá nóc.

Sau khi ăn phải thức ăn có độc tố này, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như tê, ngứa môi và phía trong miệng, yếu liệt cơ, hạ huyết áp… Các triệu chứng diễn ra rất nhanh chỉ khoảng 10 phút sau khi ăn, tử vong sau khoảng 30 phút trúng độc nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, người dân không nên ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là các sinh vật lạ. Sau khi ăn, nếu có các triệu chứng tê đầu lưỡi, nôn ói, mệt mỏi... không tự móc ói, cạo gió, hay sử dụng các phương pháp dân gian. Người nhà phải lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, nếu chậm trễ nguy cơ trúng độc và tử vong rất cao.

Khoảng 13h ngày 18/9, sau khi đi làm về, anh Q. tự chuẩn bị đồ ăn trưa. Trong các món anh nấu có bao tử cá mặt thỏ, đây cũng là món anh hay ăn.

Tuy nhiên, lần này khi vừa ăn bao tử cá mặt thỏ, anh cảm thấy tê bên trong khoang họng, rồi tê dần ra mặt, lan đến tay, chân và nôn ói. Anh Q. nhờ một người bạn gần nhà đưa đi Bệnh viện Quận 2 cấp cứu.

Liên Anh

Hai loại ốc lạ gây ngộ độc làm chết người ở Khánh Hòa

Hai loại ốc lạ gây ngộ độc làm chết người ở Khánh Hòa

Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã xác định được loại ốc lạ mang độc tố Tetrodotoxin khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).