- Sau khi ăn đám cưới, 24 người dân xuất hiện triệu chứng ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho 24 bệnh nhân nghi ngộ độc thức ăn khi ăn cỗ đám cưới.

Cả 24 bệnh nhân đều trú tại tổ dân phố 5 và 6 (phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ). Hiện có 16 bệnh nhân bị ngộ độc nhẹ đã xuất viện, còn 8 bệnh nhân đang phải điều trị, theo dõi.

{keywords}
24 người dân nhập viện cấp cứu sau khi ăn đám cưới

Theo lời kể các bệnh nhân, vào trưa ngày 26/11 họ đi ăn cưới tại nhà một người dân ở tổ dân phố 6 (phường Đoàn Kết). Tiệc cưới có trên 600 người. Cỗ cưới do gia chủ thuê một cơ sở tại địa bàn huyện Krông Búk nấu.

Sau khi ăn đám cưới, có 24 người trú tại tổ dân phố 5 và 6 xuất hiện triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Các bệnh nhân lần lượt nhập viện vào các ngày 27 và 28/11 để cấp cứu.

{keywords}
Nhiều bệnh nhân vẫn phải nằm viện cấp cứu

Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở nấu cỗ đám cưới trên. Kết quả kiểm tra, cơ sở này chưa đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu thịt dê tái chanh nghi gây ra vụ ngộ độc để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân.

Phạt 25 triệu đồng nhà hàng để 46 khách Lào ngộ độc

Phạt 25 triệu đồng nhà hàng để 46 khách Lào ngộ độc

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đã xử phạt 25 triệu đồng đối với nhà hàng để xảy ra sự cố ngộ độc tập thể khiến 46 du khách Lào nhập viện. 

46 du khách Lào nhập viện Đà Nẵng do ngộ độc thực phẩm

46 du khách Lào nhập viện Đà Nẵng do ngộ độc thực phẩm

Các bệnh nhân đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng, đau đầu, nôn mửa.

10 người nhập viện vì ngộ độc ăn canh nấm

10 người nhập viện vì ngộ độc ăn canh nấm

Nhóm 10 người đi vào rừng hái quả, thấy đói nên tìm nấm nấu canh ăn khiến tất cả đều bị ngộ độc.

Vụ 37 công nhân ngộ độc, bếp ăn chưa được cấp phép

Vụ 37 công nhân ngộ độc, bếp ăn chưa được cấp phép

Liên quan vụ 37 công nhân bị ngộ độc, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, bếp ăn tập thể của Cty LG Display vẫn chưa được cấp phép hoạt động.

5 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn nấm rừng

5 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn nấm rừng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cho biết khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đang tích cực điều trị cho 6 nạn nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng.

Trùng Dương