- Đây là vụ tiêu hủy heo ăn chất cấm salbutamol đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, sáng 21/4, Thanh tra Bộ NN&PTNT cùng cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã tiêu hủy đàn heo 11 con (50-60kg/con) của ông Nguyễn Ngọc Lực ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Ông Trần Văn Tiến - Phó chánh thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết: Trước đó cơ sở này đã bị các đoàn thanh tra phát hiện sử dụng chất cấm tới 3 lần.

{keywords}

Chi cục Thú y đã kẹp thẻ tai đối với 11 con heo được xác định sử dụng chất cấm salbutamol.

Lần thứ nhất vào tháng 8/2015, đàn heo khoảng 40-50 con dương tính với salbutamol. Thanh tra Bộ phạt ông Lực 7,5 triệu đồng.

Lần thứ hai (tháng 12/2015), thanh tra tiếp tục phát hiện khoảng 30 con heo của ông Lực lại “dính” chất cấm. Ông Lực bị phạt 10 triệu đồng và cam kết không tái phạm.

Đến ngày 14/4, sai phạm lại bị phát hiện tại trại của ông Lực. 16 con heo bị xác định dương tính với chất cấm.

Thanh tra Bộ NN&PTNT khẳng định: “Đây là vụ tiêu hủy heo ăn chất cấm đầu tiên trong cả nước nên rất khó khăn khi thực hiện. Tuy nhiên, chủ cơ sở đã nhận trách nhiệm và đã chủ động xin cùng đoàn công tác tiến hành tiêu hủy số lượng heo bị nhiễm chất cấm nhằm làm gương cho những hộ chăn nuôi khác”.

{keywords}
Tiêu hủy đàn heo sử dụng chất cấm

Từ 1/7, Việt Nam sẽ bỏ tù người sản xuất - kinh doanh chất cấm

Từ 1/7/2016, bên cạnh việc phạt tiền cao gấp 10 lần, Việt Nam cũng sẽ bỏ tù người sản xuất – kinh doanh chất cấm từ 1-20 năm, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Như Sỹ - Phương Nhi