Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 18h ngày 26/6 đến 6h ngày 27/6 (trong 12 giờ qua), Bộ Y tế đã công bố 40 ca Covid-19 tại TP.HCM (bệnh nhân 15286-15325).

HCDC cho biết 40 ca Covid-19 gồm: 37 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã công bố và được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong toả. Cụ thể, chuỗi Công ty Trung Sơn Bình Tân (1), chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (18); chuỗi công ty Lạc Tỷ - Bình Tân (15); chuỗi Hnam Mobile (3).

3 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ đều được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại khu vực phong toả ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

{keywords}
Lượng chức năng lập 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19 để phong tỏa 3 khu phố phường An Lạc, quận Bình Tân

Được biết, phường An Lạc đang là điểm nóng Covid-19 lớn nhất TP.HCM với hai chuổi lây nhiễm lớn gồm chuỗi E home 2 và chợ Khu phố 2.

Từ 0h ngày 20/6, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.

Lực lượng chức năng đã lập 22 chốt chặn, thực hiện phong tỏa các tuyến đường vào ba khu phố này. Người dân trong khu vực phải hạn chế đi lại, không tụ tập, chỉ được ra ngoài khi thực sự cấp thiết, người dân phía bên ngoài không có phận sự tuyệt đối không được vào bên trong.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 3.056 ca Covid-19, hiện đang đứng thứ 2 nước về số ca nhiễm.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM

TP.HCM thêm 58 ca Covid-19, có một trường hợp chưa rõ nguồn lây

TP.HCM thêm 58 ca Covid-19, có một trường hợp chưa rõ nguồn lây

Trong 58 ca Covid-19 ở TP.HCM vừa được Bộ Y tế công bố, có một trường hợp cư trú tại quận Gò Vấp phát hiện qua khám sàng lọc.

Tuấn Kiệt