Sáng 13/7, BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt, BV Việt Nam - Cu Ba Hà Nội cùng ê-kíp phẫu thuật nắn chỉnh xương gò má cho nữ sinh 15 tuổi, học lớp 9 tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngày 10/7 vừa qua, nữ sinh mặc áo chống nắng dài đến mắt cá chân đạp xe đi học, không may tà áo cuốn vào bánh sau xe làm em ngã đập mặt xuống đường, chấn thương nghiêm trọng.

{keywords}

Sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định sau ca mổ sáng nay. Ảnh: T.Hạnh

 

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu, sau đó chuyển tuyến đến BV Việt Nam – Cuba chiều cùng ngày với chẩn đoán gãy xương gò má cung tiếp trái, xây xát toàn bộ da mặt trái, vùng mắt phù nề, ảnh hưởng đến thị lực.

Các bác sĩ đã đặt 2 nẹp kết hợp vít để ráp nối các vị trí xương gãy. Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Dự kiến ngay cuối tuần này, bệnh nhân có thể xuất viện, kịp tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

BS Thái cho biết, sau phẫu thuật, mặt bệnh nhân sẽ còn sưng nề nhẹ một thời gian, tuy nhiên sau đó sẽ ổn định trở lại. Sau khoảng 1 năm, tuỳ mong muốn của bệnh nhân, có thể phẫu thuật để tháo vít hoặc giữ nguyên như hiện tại.

Qua trường hợp này, BS Thái cảnh báo, chị em phụ nữ khi mặc áo chống nắng dài ra đường cần hết sức chú ý do tà áo dài dễ bị cuốn vào bánh xe máy, xe đạp, gây thương tích cho bản thân. Để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, chị em nên kéo khoá, buộc áo gọn gàng trước khi di chuyển.

BS Thái khuyến cáo, khi bị tai nạn gãy xương vùng mặt, sau khi cấp cứu loại trừ tổn thương sọ não, bệnh nhân cần can thiệp phẫu thuật cố định xương gãy trước 2 tuần, vì sang ngày thứ 15 sẽ xuất hiện tình trạng can xương (xương dính lại khi chưa được nẹp đúng vị trí), khi đó muốn phẫu thuật, bác sĩ sẽ phải phá can xương nhưng kết quả không còn tối ưu.

Thúy Hạnh

Nghiện món triệu quý ông mê, người đàn ông Hà Nội phải nạo nửa mặt vì ung thư

Nghiện món triệu quý ông mê, người đàn ông Hà Nội phải nạo nửa mặt vì ung thư

- Ông Hoàng nghiện thuốc lá từ ngày trẻ, gần đây thường xuyên bị đau răng kèm chảy máu, khi đi khám, bác sĩ thông báo ông bị ung thư khoang miệng giai đoạn 2.