Ngày 31/8, bác sĩ Trần Châu Thái, Cố vấn chuyên môn Đơn vị mắt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé T.M.P. (9 tuổi, ngụ Cà Mau) bị ngã xe đạp khiến mắt trái lồi ra ngoài, vỡ sàn sọ.

Theo đó, lúc 1h30 ngày 25/8, bé P. nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng khô giác mạc, phù bọng mắt, xuất huyết kết mạc, vỡ sàn sọ. Mắt trái tổn thương nghiêm trọng, thị lực yếu không nhìn rõ đồ vật xung quanh. Lúc này, bé P. được đưa đến bệnh viện trễ, nguy cơ không thể cứu được mắt.

{keywords}

Bé P. nhập viện trong tình trạng nhãn cầu mắt trái lồi ra ngoài, vỡ sàn sọ. Ảnh: BSCC

Bé nhanh chóng được thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, kết quả phát hiện bé bị lồi mắt thẳng trục, vỡ sàn sọ, chấn thương bờ ngoài ổ mắt.

Theo bác sĩ Thái, đây là ca bệnh hiếm, ông gặp lần đầu tiên trong 33 năm làm nghề. Đa số những trường hợp trước đây đều là máu tụ sau khoang mắt và đẩy nhãn cầu ra ngoài. Bác sĩ chỉ cần xử lý máu tụ là nhãn cầu trở lại bình thường.

Riêng trường hợp của bé P., qua kết quả chụp CT, khoang mắt không có máu tụ, sàn sọ vỡ do lực tác động mạnh khiến nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài.

Sau đó, các bác sĩ tại bệnh viện đã hội chẩn liên khoa gồm: Khoa Mắt, Răng hàm mặt, Ngoại thần kinh, Giải phẫu hình ảnh… để tìm ra phương án cứu mắt của bé. 

Ê-kíp phẫu thuật quyết định thực hiện mở khoang sau nhãn cầu, cắt dây chằng mí ngoài mắt trái 1 cm, sau đó khâu 4 sợi chỉ mí trên, mí dưới của mắt tổn thương rồi kéo từ từ 4 sợi chỉ này để đưa nhãn cầu về lại đúng vị trí.

Do nhãn cầu mỏng manh, dễ tổn thương nên bác sĩ không thể cầm 2 mí đẩy vào. Bên cạnh đó, khoang mắt thông với não, bé P. bị vỡ sàn sọ nên kíp phẫu thuật phải tỉ mỉ, kiên trì đưa nhãn cầu vào từ từ, tránh tác động các dây thần kinh liên quan.

"Đặc biệt, tuyệt đối không chạm đến sàn sọ khiến nơi tổn thương chảy dịch não vì như vậy sẽ thất bại", bác sĩ Thái nhấn mạnh.

Sau 30 phút kéo chỉnh mi mắt, cuối cùng ê-kíp đã đưa được nhãn cầu trở về đúng vị trí, giúp bé P. thoát mối lo mù lòa.

Hiện mắt bé P. đã có thể nhìn rõ được đồ vật, không lé, vết thương mi trên lành tốt, còn sẹo mờ giác mạc trung tâm, giảm phù kết mạc. Vết thương sàn sọ vỡ đã khô, đang cải thiện. Khoảng 2 tuần tới, bé sẽ được bác sĩ kiểm tra vận động mắt, đo lại thị lực để đảm bảo không bị di chứng.

Chị Lê Bé Riêng (37 tuổi, mẹ của bé P.) kể lại, lúc 16h ngày 24/8, bé P. đi xe đạp mua đồ. Vừa ra khỏi nhà khoảng vài chục mét, bé tránh xe chạy ngược chiều nên bất ngờ tông vào chiếc xe đẩy đất đậu bên lề đường. Cú tông mạnh khiến bé P. ngã đập mặt vào tay lái xe. Sau đó, bé được hàng xóm đưa đến trạm xá địa phương cấp cứu.

“Tôi làm ở trạm xá, khi thấy hàng xóm đưa bé đến tôi như chết lặng khi thấy đó là con mình. Lúc đó, tôi cùng đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi chuyển con lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bệnh viện chuyển bé lên Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tại đây, bác sĩ nghi ngoài lồi mắt trái bé còn bị chấn thương sọ não nên tiếp tục chuyển bé qua Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị”, chị Riêng cho biết.

Liên Anh

Chần chừ đến viện vì dịch Covid-19, nhiều trẻ trở nặng vì sốt xuất huyết

Chần chừ đến viện vì dịch Covid-19, nhiều trẻ trở nặng vì sốt xuất huyết

Trong tháng 8, số trẻ đến khám chữa tại các bệnh viện nhi vì sốt xuất huyết tăng nhanh. Đặc biệt, nhiều trẻ bị sốc sốt xuất huyết trong tình trạng nặng.