Dưới đây là nội dung bài đăng tải trên trang báo của Úc:

Việt Nam đã trải qua 2 tuần không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, lần thứ hai đánh bại virus nCoV hiệu quả.

Tới nay, đất nước Đông Nam Á với 95 triệu dân có tổng cộng 1.068 người mắc Covid-19, gần bằng số ca của Queensland (bang của Úc có 1.153 ca bệnh).

Khoảng 35 người đã tử vong, thấp hơn số người ra đi vì căn bệnh này ở New South Wales (bang của Úc có 53 người tử vong).  

Lệnh giãn cách ở thành phố du lịch Đà Nẵng, nơi có hơn 550 ca bệnh từ cuối tháng 7, đã kết thúc.

Vậy, làm cách nào mà chính quyền Việt Nam một lần nữa vượt qua được sự lây nhiễm của Covid-19?

{keywords}

Đường sá Đà Nẵng vắng bóng người trong đợt giãn cách. Ảnh: Hồ Giáp

Sáu tháng không có người tử vong vì Covid-19

Ngay từ đầu đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã hành động nhanh chóng và quyết liệt chống lại virus nCoV.

Sau ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 1, các chuyến bay đến và đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị hủy. Tới cuối tháng 3, biên giới gần như đóng cửa hết.

Xét nghiệm, truy dấu và chiến dịch y tế cộng đồng diện rộng được tiến hành linh hoạt, nhanh chóng.

“Ngay từ giai đoạn đầu, thông tin truyền thông về virus và chiến lược đều minh bạch”, Quỹ Tiền tệ Thế giới nhận định.

Chính phủ đã sử dụng một loạt các biện pháp sáng tạo để truyền đạt các thông tin về triệu chứng, cách phòng chống, khu vực xét nghiệm bao gồm truyền thông quốc gia, mạng xã hội, tin nhắn và cả một bài hát về tầm quan trọng của việc rửa tay.

Vào giữa tháng 3, việc đeo khẩu trang trở thành bắt buộc với mọi người dân phải ra ngoài đường. Không giống nhiều nơi khác trên thế giới, ở đây hầu như không có sự chống đối lại việc này.

Tuy nhiên, tới tháng 7, căn bệnh lại bùng phát chưa rõ lý do ở Đà Nẵng. 

{keywords}

Người dân đổ xô ra biển sau khi lệnh giãn cách kết thúc. Ảnh: Hồ Giáp

Vượt qua làn sóng lây nhiễm ở Đà Nẵng

Ca bệnh Covid-19 tử vong đầu tiên của Việt Nam là người đàn ông 70 tuổi. Sự việc xảy ra vào ngày 31/7, sáu ngày sau khi dịch bùng phát tại một bệnh viện ở Đà Nẵng.

Số ca bệnh lên tới 550 người bằng một nửa số bệnh nhân từ đầu đại dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 98% số ca bệnh có liên quan tới các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng hoặc từng tới thành phố này.

Đà Nẵng tiến hành lệnh giãn cách, giới hạn chặt chẽ người đến và rời khỏi địa phương.

“Chính phủ đã thực hiện các biện pháp đơn giản từng làm trước đó nhưng trên diện rộng và nhanh chóng”, Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, nói.

Họ sử dụng xét nghiệm gộp mẫu 5-6 người cùng lúc. Nếu có kết quả dương tính, tất cả các mẫu sẽ được xét nghiệm riêng lẻ.

“Mẫu của các thành viên trong một nhà sẽ cho vào chung một mẫu”, Giáo sư Thwaites cho hay. Những khu vực có ca nhiễm bệnh sẽ được tiến hành trước.

“Nhờ vậy, họ có thể xét nghiệm 100.000 người chỉ bằng 20.000 mẫu. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc”.

WHO ghi nhận khoảng một phần ba các hộ gia đình ở Đà Nẵng đã được lấy mẫu trong khoảng 3-10/9.

“Quy định giãn cách chặt chẽ hơn lần trước và phản ứng ở khu phố của tôi khá tốt. Họ phát hiện một ca và nhanh chóng phong tỏa”, Jos Aguiar, một người Úc làm việc tại công ty bất động sản của Việt Nam tại Đà Nẵng, cho hay.

“Ở chỗ tôi, họ phong tỏa hai đầu phố, điều này bất tiện nhưng tôi hài lòng với cách Việt Nam xử lý vấn đề”.

Ba-Linh Tran, Đại học Bath và Robyn Klingler-Vidra, Đại học King's College London, đã ghi nhận phản ứng của người dân Việt Nam với đại dịch.

Theo đó, “người dân đã góp tiền, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho bệnh viện lớn nhất của thành phố - tâm dịch của đợt sóng Covid-19 thứ hai”.

“Khi được xuất viện, một bệnh nhân còn cùng bạn bè cung cấp nước khử trùng cho các bệnh viện ở Đà Nẵng và khu vực lân cận”.

Hai học giả trên cũng cho hay: “Phần lớn mọi người tự chăm sóc cho bản thân mình, bởi vậy không có cảm giác bị ép buộc phải làm điều gì. Khẩu trang, giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa không bị chính trị hóa; đó chỉ là các giải pháp để giúp cho bạn và người thân an toàn”.

Hiện các chuyến bay tới thành phố đã được nối lại vào đầu tháng 9. Người dân cũng đã ra biển tắm sau khi lệnh giãn cách được dỡ bỏ.

An Yên (Theo ABC)

Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Đà Nẵng xuất viện

Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Đà Nẵng xuất viện

Bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng đã khỏi bệnh và được xuất viện sáng nay sau 1 tháng điều trị. 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.