Sáng 30/4, HCDC thông báo kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân 2910. 

Theo đó, hiện 7 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 2910 trước đó là F1 của bệnh nhân tại Hà Nam do đã đi ăn uống cùng.

Ngay sau khi nắm thông tin khai báo, HCDC đã điều tra và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2910. Đồng thời tiến hành phong tỏa khu vực người này lưu trú trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Việc phong tỏa được thực hiện ngay trong đêm 29/4.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 22/4, bệnh nhân 2910 có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam, sau đó về nhà. Từ ngày 22 đến 27/4, bệnh nhân 2910 ở nhà, có tiếp xúc với 3 người thân trong gia đình.

Ngày 27/4, bệnh nhân 2910 đi chuyến bay số hiệu VJ133 số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó đi taxi về nhà của người thân trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Từ ngày 27/4 đến ngày 28/4, bệnh nhân 2910 tiếp xúc với 5 người. Đến ngày 29/4, người này ra Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế. Trung tâm Y tế quận Bình Tân đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại khu cách ly tập trung quận.

Tối 29/4, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 37 tìm người đi trên chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4.

Cũng trong sáng nay, UBND TP.HCM và Sở Y tế đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Tân Bình.

Linh Khuê

TP.HCM có ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

TP.HCM có ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Chiều 29/4, TP.HCM cho biết vừa ghi nhận 1 người nghi nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam.