Bé V. được anh trai 6 tuổi trông tại nhà, không may bị tai nạn do dao quắm (một loại dao phát rừng) xuyên vào đầu vùng trán trái.

Ngày 22/3, BSCK II Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết hai ngày sau ca phẫu thuật vết thương sọ não bé Phùng Thanh V., 35 ngày tuổi bị dao quắm xuyên trán gây chấn thương sọ não, người dân tộc Dao đã ổn định.

Hiện sức khỏe em bé tiến triển tốt, bé hoàn toàn hết sốt, vận động tri giác tốt. Các bác sĩ đã rút thông dạ dày, thông tiểu, cai máy thở, bé đã tự thở khí trời và bú được mẹ. Hiện tại, bé đang được dùng kháng sinh, chăm sóc, điều trị đặc biệt tại Khoa Ngoại Nhi của Bệnh viện.

Do hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, toàn bộ chi phí điều trị, cấp cứu, ăn ở của gia đình bé V. trong những ngày ở bệnh viện do Bệnh viện chi trả.

{keywords}

Bệnh nhi Phùng Thanh V. sau phẫu thuật chấn thương sọ não đã tự bú được

Trước đó, vào hồi 1h30 phút ngày 19/3, BV Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Phùng Thanh V. sinh ngày 13/02/2016 vào viện trong tình trạng có một vết thương vùng trán trái dài 3cm. Qua hồ sơ chuyển viện cho thấy, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé V. được anh trai 6 tuổi trông tại nhà. Không may cháu bị tai nạn do dao quắm (một loại dao phát rừng) xuyên vào đầu vùng trán trái gây vết thương, bệnh nhi đã được sơ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, qua chụp cắt lớp vi tính sọ não các bác sĩ Bệnh viện Sản- Nhi Quảng Ninh đã phát hiện vết thương sọ não gây chảy máu dưới màng cứng, dập não vùng trán trái. Cuộc hội chẩn toàn viện trong đêm do BS Nguyễn Quốc Hùng Giám Đốc BV giám đốc bệnh viện chủ trì cùng các BS Bùi Hải Nam – trưởng khoa Ngoại, BS Lương Trung Kiên – trưởng khoa Gây mê, BS Dương Văn Linh – trưởng khoa Hồi Sức đã được diễn ra. Ngay sau đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật

{keywords}

Bệnh nhi Phùng Thanh V. sau khi dược phẫu thuật chấn thương sọ não

Sau 150 phút phẫu thuật kíp mổ gồm BS Hùng, BS Nam, kíp gây mê gồm BS Kiên, BS Quang và các kỹ thuật viên, điều dưỡng viên đã lấy ra 10 ml máu cục và não dập tại vùng trán trái của bệnh nhi Phùng Thanh V., cầm máu vùng não dập bằng dao điện lưỡng cực, khâu treo màng não, dẫn lưu. Bệnh nhân được truyền 50ml hồng cầu khối, các diễn biến cuộc mổ đều nằm trong dự kiến.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức, tiếp tục thở máy, dùng thuốc an thần, kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Đến 17h30 ngày 19/03/2016 bệnh nhân Phùng Thanh V. đã tỉnh lại, hiện không sốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm trong giới hạn.

(Theo SK&ĐS)