Tai nạn đau lòng xảy đến với cháu Lò Thị T., 9 tuổi, trú tại Phình Giang, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vào ngày 27/5. 

Cháu bé được chuyển đến BV đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nhiều vùng đầu, cổ.

Gia đình cho biết, bé đi chăn trâu, lấy dây thừng buộc ngang người rồi ngủ ngay trên lưng trâu. Sau đó, bé không may bị ngã, khiến dây thừng quanh người siết chặt, không thể cởi. Bé gái bị trâu kéo lê bé gái về tận nhà qua quãng đường hơn 500 m.

{keywords} 
Bé gái nguy kịch do chấn thương sọ não. Ảnh: N.Dung

 

Tại BV, bé được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp Cứu.

BV đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, từ đầu hè đến nay, BV tiếp nhận gần 20 vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là ngã, bỏng nước sôi, bỏng điện, tai nạn giao thông... để lại di chứng như gãy chân, gẫy tay, gãy xương, chấn thương sọ não... Thời gian điều trị kéo dài gây tổn hại kinh tế gia đình...

Đáng lưu ý, những trường hợp tai nạn trên đều rơi vào các gia đình là người dân tộc thiểu số - trình độ nhận thức hạn chế, không có môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ và không quan tâm trẻ sát sao.

Thúy Hạnh

Bé trai 5 tuổi sống trong ngôi nhà 8m2 bị tụt não xuống mũi

Bé trai 5 tuổi sống trong ngôi nhà 8m2 bị tụt não xuống mũi

- Bé Khang 5 tuổi nhưng nặng vẻn vẹn 13kg, một phần não bị thoát vị, tụt xuống hốc mũi khiến bé không thể ăn uống hay nói chuyện.