Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, lấy dị vật là cây cỏ voi dài khoảng 20cm ở thành bụng của bệnh nhi 8 tuổi.

{keywords}
Dị vật xuyên thủng vùng da hạ sườn phải bệnh nhân

 

{keywords}
Gốc cỏ voi được bác sĩ gắp ra nằm dưới da bụng bé Sang

Theo đó, vào khoảng 15h chiều qua (2//10), bé Đặng Anh Sang (8 tuổi, trú huyện Vũ Quang) đang chơi đùa ở khu vực gần nhà thì bị té ngã xuống bãi cỏ, bị cây cỏ voi đâm vào vùng hạ sườn trái gây chảy máu.

Bé Sang được gia đình đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám. Tại đây bác sĩ đã phẫu thuật, mổ cấp cứu lấy ra một gốc cây cỏ voi có kích thước 20cm x 2cm, nằm dưới da bụng.

Bệnh nhân được rửa sạch vết thương, khâu phục hồi và đặt dẫn lưu.

Hiện sức khỏe của bé Sang đã ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Ngoại, dự kiến có thể xuất viện sau vài ngày tới.

Bác sĩ Đoàn Huy Nhiệm, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ khuyến cáo, khi bệnh nhân bị các dị vật gây chảy máu thì không được rút dị vật ra.

Cần bịt kín vết thương bằng cách ép mép vết thương sát với dị vật. Dùng miếng vải vuông hoặc một khăn tam giác quấn lại thành vòng đệm xung quanh, sau đó dùng băng ép lại. Sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để kịp thời điều trị.

Xem video:

Thiện Lương

Video gắp đống giun trong mắt người phụ nữ Cao Bằng lên báo Tây

Video gắp đống giun trong mắt người phụ nữ Cao Bằng lên báo Tây

Video ghi lại cho thấy, hàng chục con giun nhỏ màu đen đã được lấy ra khỏi mắt một phụ nữ ở Cao Bằng.