Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho biết, sáng ngày 16/11 bện viện tiếp nhận 1 bệnh nhân tên Lang Văn Núi (SN 2010, ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, tổn thương nặng do đèn pin phát nổ gây ra.

Sau khi hội chẩn, các y bác sĩ của bệnh viện thông báo bàn tay của cháu Núi đã dập nát hoàn toàn không thể phục hồi nên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần dập nát, tạo mỏm cụt cổ bàn tay.

{keywords}
Cháu Núi vừa được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ bàn tay do đèn pin phát nổ

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 7h 30’ cùng ngày, cháu Núi đang sạc đèn pin (loại đèn pin đội đầu) phát hiện tiếng nổ nhỏ phát ra nên đưa tay rút phích cắm điện, chiếc đèn pin bỗng phát nổ mạnh.

Sau khi đèn pin nổ, toàn bộ bàn tay của cháu Núi bị dập nát, chảy nhiều máu nên gia đình đã sơ cứu và nhanh chóng chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Theo ông Khoa, sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Lê Dương

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, thanh niên Quảng Ngãi tử vong

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin, thanh niên Quảng Ngãi tử vong

 - Trong lúc sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên Quảng Ngãi tử vong trên giường ngủ.