- Bé trai 5 tuổi té ngã từ lan can lầu 1 cao 7 mét dẫn tới bị chấn thương nặng vùng cổ phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật trong 2 tháng để giữ tính mạng.

Bé Nguyễn Thành Phúc (5 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) không may bị té ngã từ lan can tầng 1 xuống đất dẫn tới bị tổn thương vùng cổ, máu chảy nhiều.

Gia đình vội đưa bé tới bệnh viện địa phương sơ cứu và chuyển ngay vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Theo các bác sĩ, bé nhập viện trong tình trạng vùng cổ bị tổn thương, các cơ bị dập nát, đặc biệt thực quản, khí quản bị rách rất nặng.

BV Nhi đồng 2 sau đó đã mời các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sang hội chẩn. Nhận định tình hình bé trai rất nguy kịch nên đã chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị vào rạng sáng ngày 26/6.

{keywords}
Trải qua 3 cuộc phẫu thuật trong gần 2 tháng, bé trai 5 tuổi phục hồi kỳ diệu

Theo trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực BV Chợ Rẫy BS Vũ Hữu Vĩnh, thời điểm này bé trai đang hôn mê, tụt huyết áp, phải bóp bóng qua nội khí quản.

Sau cuộc hội chẩn khoa Ngoại lồng ngực, Tai mũi họng, Ngoại thần kinh, đã đi tới quyết định sẽ phẫu thuật ngay cho bé. Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành khâu vết rách ở khí quản và thực quản, đồng thời mở khí quản.

Dù cứu được tính mạng nhưng sau mổ bệnh nhi vẫn còn sốt cao, mê man, thở máy qua mở khí quản, vùng cổ sưng to, chảy dịch đục, có dấu hiệu của nhiễm trùng.

1 tuần sau, các bác sĩ quyết định mổ lần 2 cho bé. Sau 2 lần mổ, bé bắt đầu tỉnh, tự thở qua mở khí quản. Tuy nhiên, vết mổ cổ còn chảy dịch. Kết quả CT-scan thấy còn tụ dịch vùng cổ và trung thất.

Để xử lý hẳn vết thương ở cổ, ca mổ lần 3 được tiến hành vào ngày 19/7. Bác sĩ đã khâu tăng cường lớp thanh cơ thành sau thực quản. 2 ngày sau, bé được thay canuyn mở khí quản.

Đầu tháng 8, bé trai 5 tuổi được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Khi kết quả chụp CT còn rò ít thực quản, BV Nhi đồng 2 mời bác sĩ Chợ Rẫy xem cho ý kiến. Sau khi kiểm tra kết quả nội soi thấy đường rò còn rất nhỏ, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhi ngồi dậy uống nước, hướng dẫn đi lại, tập vật lý trị liệu,

Theo BS Vũ Hữu Vĩnh, hiện bé vẫn duy trì uống nước và sữa qua miệng, bơm thức ăn qua ống sonde hỗng tràng.

Dự kiến sau khi xuất viện 1 tháng bé sẽ được kiểm tra thực quản để cho ăn hoàn toàn đường miệng. Sau 3 - 6 tháng sẽ phẫu thuật nối lại khí quản để thở bình thường qua mũi miệng.

Phó GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Văn Khôi nhận định chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa hai bệnh viện đã giúp bệnh nhi thoát khỏi cửa tử thần, và đang dần hồi phục.

Bé 5 tuổi ngã hàng rào, cây sắt cắt lìa cổ họng

Bé 5 tuổi ngã hàng rào, cây sắt cắt lìa cổ họng

Trong lúc vươn người qua lan can tầng 1 nhìn xuống tìm mẹ, bé trai 5 tuổi không may bị té ngã vào hàng rào, bị cây sắt cắt gần đứt lìa cổ họng.

Bé trai bị cắt lìa tay khi nhặt dép trên băng chuyền

Bé trai bị cắt lìa tay khi nhặt dép trên băng chuyền

Khi chiếc dép bị rơi trên băng chuyền, bé trai 5 tuổi với tay lấy thì bị cắt lìa cánh tay phải.

Mắt bé trai sưng mủ to như quả trứng vịt do biến chứng không ngờ

Mắt bé trai sưng mủ to như quả trứng vịt do biến chứng không ngờ

Thấy mỗi lần con sổ mũi, thở không được, người mẹ ở Bình Thuận mua thuốc về chữa thì hết. Tới lúc mắt bé trai bắt đầu sưng lên thì vội vàng đưa vào bệnh viện.

Bé 3 tuổi tử vong do hóc hạt lựu

Bé 3 tuổi tử vong do hóc hạt lựu

Bé gái 3 tuổi cho nhiều hạt lựu vào miệng để ăn vừa chạy nhảy vui đùa thì bị sặc, người nhà móc họng bé đế lấy hạt lựu ra nhưng bé đã tím tái, ngưng thở.

Bố mẹ chủ quan khi con nóng sốt, bé 2 tuổi phải cắt bỏ chân tay

Bố mẹ chủ quan khi con nóng sốt, bé 2 tuổi phải cắt bỏ chân tay

Thấy chân tay con gái 2 tuổi tím tái, hoại tử gia đình mới vội đưa tới bệnh viện. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ tứ chi để cứu tính mạng bệnh nhi.

Bé gái 19 tháng bị đóng đinh vít vào đầu

Bé gái 19 tháng bị đóng đinh vít vào đầu

Khi thấy con quấy khóc, người mẹ kiểm tra thì phát hiện có cây đinh vít cắm vào đầu bé.

Nghịch xăng, bé 4 tuổi cháy xém từ bụng đến chân

Nghịch xăng, bé 4 tuổi cháy xém từ bụng đến chân

Nhóm trẻ em lấy xăng nghịch dại khiến bé Lô Văn An (4 tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) bỏng rất nặng từ vùng rốn xuống 2 chân.

Văn Đức