Bộ Y tế vừa cập nhật tình trạng của 106 bệnh nhân nhiễm Covid-19, đang điều trị tại 15 cơ sở y tế trên cả nước.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần.

Riêng bệnh nhân thứ 17 là N.H.N., 26 tuổi ở Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với virus SAR-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

{keywords}

Bệnh nhân 17 tại phòng điều trị và cách ly của BV Bệnh nhiệt đới trung ương 

 

Theo quy định của Bộ Y tế, nếu bệnh nhân xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp là đủ điều kiện để xuất viện.

Bệnh nhân 17 từng có 2 quốc tịch Việt Nam và Anh, thường trú tại 125 phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh nhân 17 từng đi du lịch qua Anh, Ý và Pháp, sau đó quay trở lại Anh trước khi về Hà Nội trên chuyến bay VNN0054 ngày 2/3 vừa qua.

Bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh Covid-19 và được đưa vào BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly điều trị từ ngày 5/3 đến nay.

Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 17, 3 người khác là bác ruột, 64 tuổi (bệnh nhân 19), tài xế riêng 27 tuổi (bệnh nhân 20) và giúp việc 43 tuổi (bệnh nhân 47) cũng được xác định nhiễm Covid-19.

Trong đó bệnh nhân 19 nhiều ngày nay tiến triển nặng, phải dùng hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO).

Cũng liên quan đến chuyến bay VN0054 ngày 2/3, hiện đã có ít nhất 15 người trên chuyến bay này dương tính với Covid-19.

Thúy Hạnh

Diễn biến sức khoẻ bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19

Diễn biến sức khoẻ bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19

- Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám, chữa bệnh, bệnh nhân số 17 N.H.N., 26 tuổi đã hết sốt được 3 ngày, tình trạng sức khoẻ ổn định, tâm lý cũng đã cải thiện.