Bệnh nhân 2591 là nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ngày 27/3, người này nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay tại Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/3 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

{keywords}
 

Như vậy, đến 18h nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.591 ca Covid-19, trong đó có 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 910 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 2.308 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 57 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 38 ca đã âm tính lần hai và 30 ca âm tính lần đầu. Số bệnh nhân Covid-19 tử vong là 35 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 44.833 người. Trong đó, 483 người cách ly tại bệnh viện, 18.412 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 25.938 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sáng nay, tỉnh Hải Dương đã tuyên bố giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Bệnh viện đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đây là Bệnh viện dã chiến lớn nhất của tỉnh này, được gấp rút thành lập khi đợt dịch mới bùng phát. 

Số bệnh nhân còn lại chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Đại học Sao Đỏ, TP. Chí Linh để tiếp tục điều trị. Như vậy, Hải Dương hiện chỉ còn 1 Bệnh viện dã chiến đang hoạt động.

Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ được tiêu độc, khử trùng, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trước khi thực hiện chức năng khám, chữa bệnh. Dự kiến, tới ngày 5/4, bệnh viện sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Nguyễn Liên

Ba nhóm người dễ bị phản ứng phụ của vắc xin Covid-19

Ba nhóm người dễ bị phản ứng phụ của vắc xin Covid-19

Phụ nữ, thanh niên và những người từng nhiễm Covid-19 dễ có các tác dụng phụ hơn sau khi tiêm vắc xin Covid-19.