Theo đó, bệnh nhi sức khỏe ổn định không có triệu chứng ho, sốt, đang tiếp tục được điều trị tại trung tâm Y tế huyện Thanh Miện.

Thông tin thêm về trường hợp này, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm dịch hầu họng và máu toàn phần của bệnh nhi đều cho kết quả tương đồng nhau, là âm tính với virus SARS-CoV-2.

“Bây giờ tình trạng của bệnh nhân tốt, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải theo dõi sát, cùng với đó là đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Trong khoảng 3 đến 5 ngày tới, bệnh nhi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

“Bệnh nhân 73” là bé trai tên P.T.V., 11 tuổi, quê ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhi cùng gia đình từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3.

Ngày 13/3, cháu bé và gia đình được chính quyền địa phương vận động đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương) để cách ly tập trung. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến ngày 18/3, mẫu bệnh phẩm của cháu V. cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện thông tin, hiện cả 4 thành viên trong gia đình của bệnh nhi V. đều có kết quả âm tính nCoV, sức khỏe ổn định.

Các trường hợp có liên quan khác cũng đã được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Nguyễn Liên

Thông báo khẩn tìm hành khách trên 7 chuyến bay có ca Covid-19

Thông báo khẩn tìm hành khách trên 7 chuyến bay có ca Covid-19

 - 8h sáng ngày 25/3, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 7 tìm hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân Covid-19.