Lãnh đạo BV Việt Đức cho biết, trung bình mỗi ngày BV mổ hơn 200 bệnh nhân, trong đó có khoảng 30 ca phẫu thuật cấp cứu, do đó cần tối thiểu khoảng 400 đơn vị máu các nhóm.

Tuy nhiên nhiều ngày trở lại đây, BV đang trong tình trạng cạn kiệt máu nghiêm trọng. BS Vi Quỳnh Hoa, Giám đốc Trung tâm Truyền máu của BV cho biết, đến sáng 6/2, lượng máu trong kho chỉ còn 10 đơn vị nhóm máu O, 2 đơn vị nhóm máu A. Do thiếu máu, bệnh viện đang phải cầm cự từng giờ, không đủ máu để phẫu thuật.

{keywords}

BV Việt Đức chỉ còn vẻn vẹn 12 bịch máu, không đủ cho cấp cứu 

BS Hoa cho biết, máu là chế phẩm đặc biệt, không tích trữ được lâu, vì vậy dịp trước và sau Tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu nhưng chưa năm nào nghiêm trọng như năm nay. Nguyên nhân do sinh viên vẫn chưa đi học trở lại, người dân lo sợ dịch viêm phổi cấp từ virus corona mới nên nhiều lịch hiến máu bị hủy bỏ.

BV Việt Đức kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu (đặc biệt nhóm O, A); đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.

Ngoài Việt Đức, nhiều bệnh viện khác cũng đang xảy ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Ngay Viện Huyết học – Truyền máu trung ương, kho máu lớn nhất miền Bắc, cung cấp cho 170 cơ sở y tế đến sáng nay chỉ còn hơn 5.000 đơn vị máu, trong khi mỗi ngày kho cần xuất đi 1.500 đơn vị.

Thúy Hạnh

Kho máu Viện Huyết học cạn kiệt, chỉ đủ cho 4 ngày do người dân sợ virus corona

Kho máu Viện Huyết học cạn kiệt, chỉ đủ cho 4 ngày do người dân sợ virus corona

- Mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cần tới 1.500 đơn vị máu, nhưng 10 ngày chỉ thu vẻn vẹn 226 đơn vị.