Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) chiều nay (20/6) cho hay, ngành y tế tỉnh vừa ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người này chủ yếu là F1 của các ca bệnh trước đó liên quan đến các ổ dịch trong tỉnh.

{keywords}
Khu vực phong tỏa tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên

14 ca dương tính chủ yếu là công nhân thuộc các các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, có 8 ca liên quan đến Công ty House Wares, một ca liên quan Công ty gốm Hiền Hòa Anh, 4 ca liên quan Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương và một ca là chuyên gia được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trưa cùng ngày, Bộ Y tế cũng công bố 13 ca bệnh ở Bình Dương gồm các bệnh nhân mã số 13010, 13012, 13016, 13018, 13024, 13028, 13030, 13032, 13035, 13040, 13043, 13048, 13052.

Hiện ngành y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 để tiến hành cách ly, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các điểm dịch tễ liên quan đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Tính đến chiều 20/6, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 87 ca dương tính, chủ yếu liên quan đến ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (nơi ở của bệnh nhân là chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ).

Bình Dương có thêm 12 người dương tính nCoV trong cộng đồng

Bình Dương có thêm 12 người dương tính nCoV trong cộng đồng

Qua xét nghiệm, ngành y tế Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các thành phố và thị xã của tỉnh.

Xuân An