Bộ Y tế cho biết, 8 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Hà Nội, TP.HCM từ ngày 4/3 đến ngày 15/3 đã xác định được các hành khách dương tính.

Do đó tất cả những hành khách từng đi trên các chuyến bay này cần liên hệ ngay với Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

8 chuyến bay bao gồm:

1. VJ 826 của Vietjet Air từ Malaysia đến TP.HCM ngày 4/3.

2. TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3.

3. QH 1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9/3.

4. QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP.HCM ngày 10/3.

5. SU 290 Aeroflot của từ Moscow đến Hà Nội ngày 13/3.

6. QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3.

7. SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3.

8. TG 564 của Thai Airways từ Bangkok, Thái Lan về Nội Bài ngày 15/3.

Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Trong đó riêng bệnh nhân thứ 54, quốc tịch Lativa đã bay trên 3 chuyến bay gồm: TK 162, QH 1521 và QH 1524.

Chuyến VJ 826 được xác định có hành khách dương tính là bệnh nhân thứ 61 của Việt Nam.

Chuyến bay QR970 có bệnh nhân người Séc, 53 tuổi dương tính với Covid-19, là bệnh nhân thứ 53 tại Việt Nam.

Thúy Hạnh

Việt Nam đã có 61 ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân đầu tiên ở Ninh Thuận

Việt Nam đã có 61 ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân đầu tiên ở Ninh Thuận

- Bệnh nhân thứ 61 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là người đàn ông 42 tuổi ở Ninh Thuận.