Sáng nay (13/5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, 4 sinh viên Đại học Y - Dược Thái Bình có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Các ca nghi nhiễm Covid-19 gồm N.H.T, 22 tuổi, trọ tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; P.M.T, 21 tuổi, gia đình ở xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; N.T.M.L, 21 tuổi, trọ tại đường Lý Bôn; P.Q.T, 23 tuổi, trọ ở đường Phan Bá Vành, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

{keywords}
Phong toả khu dân cư nơi có sinh viên dương tính

Trước đó, tối 12/5, CDC Thái Bình nhận được mẫu xét nghiệm của 6 F1 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đó là các sinh viên y thực tập đã được cách ly tập trung. Bốn người trong số đó có kết quả dương tính.

CDC Thái Bình cho hay, cả bốn sinh viên trên cùng tới thực tập vào ngày 5/5 tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, ở buồng có bệnh nhân Covid-19.

Sáng nay, các cơ quan chức năng ở Thái Bình đã thực hiện cách ly y tế, điều trị cho 4 sinh viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phong tỏa các khu vực 4 sinh viên trên ở trọ; khẩn trương truy vết các F1, F2 liên quan.

Nguyễn Thu Hằng

Thái Bình phát hiện 2 ca dương tính nCoV, từng điều trị tại BV Đa khoa tỉnh

Thái Bình phát hiện 2 ca dương tính nCoV, từng điều trị tại BV Đa khoa tỉnh

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Thái Bình đã phát hiện có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang ở khu cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.