Ngày 26/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, ba người này không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Hiện cả ba đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Trường cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị trong vòng 14 ngày, tính từ hôm qua (25/4).

{keywords}

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân tại các điểm cách ly ở Quảng Trị

Ba tài xế từ 35 tới 53 tuổi, trú tại TP Đông Hà và huyện Vĩnh Linh, chuyên chở hàng hóa từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) về khu công nghiệp tại TP Đông Hà.

Ngày 21/4, họ làm thủ tục giao nhận hàng hóa, đổi xe nhập cảnh từ Lào để tiếp tục chở về nội địa.

Trong quá trình này, họ tiếp xúc với một người về sau được xác định là ca bệnh Covid-19 tại Lào.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu những người tiếp xúc gần với các tài xế này tự cách ly tại nhà.

Một trong ba tài xế là anh H. tiếp xúc với 4 người: Nguyễn Thị T. (sinh năm 1990); Nguyễn M. (sinh năm 2009); Nguyễn H.Đ.Th. (sinh năm 2018) và Nguyễn Thị T. (sinh năm 1961).

Bốn trường hợp này đều là người trong nhà và sống tại khóm 4, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh.

Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế là La Lay và Lao Bảo (Hướng Hóa). Để hàng hóa thông thương, xe tải xuất nhập cảnh phải làm thủ tục đổi tài xế tại khu vực cửa khẩu. Tài xế chỉ được nhận hàng và lưu thông ở mỗi phía.

Hương Lài

80% bệnh nhân Covid-19 về từ Campuchia mang biến thể Anh

80% bệnh nhân Covid-19 về từ Campuchia mang biến thể Anh

Theo kết quả giải trình tự gene của các ca nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam, 85,7% mẫu bệnh phẩm mang biến thể Anh và 14,3% mang biến thể Nam Phi.