Hải Dương đã huy động lực lượng tổ chức thiết lập 3 BV dã chiến để chuẩn bị ứng phó với tình huống số lượng người nhiễm Covid-19 tăng cao.

Hai BV dã chiến đã được xây dựng xong tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh và ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. BV dã chiến số 3 dự kiến được dựng tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, chiều tối nay, tỉnh đã thay đổi địa điểm xây dựng khác phù hợp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu, cho biết việc sử dụng nhà thi đấu tỉnh làm BV dã chiến thứ 3 chỉ là phương án khảo sát ban đầu. Sau khi xem xét kỹ, đánh giá lại cơ sở vật chất, Ban chỉ đạo chọn xây dựng BV dã chiến số 3 tại trường dạy nghề Việt Nam- Canada, có địa chỉ tại phường Cộng Hoà, TP. Chí Linh.

{keywords}
 

 

{keywords}

Trường dạy nghề Việt Nam- Canada được chọn là nơi lập BV dã chiến số 3

Theo đánh giá của của ông Cầu, trường dạy nghề Việt Nam- Canada có nhiều ưu điểm tốt hơn nhà thi đấu tỉnh: cơ sở có phòng rộng rãi, xa khu dân cư, học sinh của trường đang nghỉ.

Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết, 3 BV dã chiến được thiết lập có thể tiếp nhận cùng lúc khoảng 1.000 người vào điều trị.

Nguyễn Thu Hằng

Bộ Y tế huy động lực lượng lớn chưa từng có đến Hải Dương dập dịch

Bộ Y tế huy động lực lượng lớn chưa từng có đến Hải Dương dập dịch

Bộ Y tế huy động tổng lực nhân lực, vật lực tới Hải Dương để khoanh vùng, dập dịch, thiết lập labo xét nghiệm công suất 50.000 mẫu/ngày.