Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 vừa cho biết vừa gắp ra 7 chiếc xương cá cho bệnh nhi P.T.B ( 16 tháng tuổi, ở Kiên Giang). Trước đó 3 ngày, bé được gia đình cho ăn cháo cá, sau đó ho sặc sụa, tím tái, thở khó. Cha mẹ nhanh chóng đưa vào BV địa phương thăm khám, điều trị nhưng kết quả không khả quan.

{keywords}

7 xương cá được bác sĩ lấy ra ở khí quản, phế quản của em bé 16 tháng tuổi. Ảnh:BSCC

Tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM, qua nội soi, bác sĩ phát hiện bé bị mắc 2 xương cá ở vùng hạ thanh, mắc 2 xương cá ở khí quản và 3 xương cá ở phế quản gốc trái. Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (BV Nhi đồng 1 TP.HCM) đã tiến hành nội soi, gắp 7 xương cá này ra cho bệnh nhi. Sau khi gắp, bệnh nhi không gặp tai biến. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi được ổn định.

BV Nhi đồng 1 TP.HCM khuyến cáo trong dịp Tết, cha mẹ thường bận làm nhiều việc nhưng vẫn cần luôn theo dõi, chăm sóc trẻ thật kỹ. Nếu cha mẹ chăm sóc lơ là, trẻ có thể dễ dàng bị hóc dị vật, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Phan Nhơn