Ngày 1/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, vừa cấp cứu cho 3 trẻ em cùng 1 già đình bị một người lạ mặt chém gây thương tích.

{keywords}

Ba trẻ được bác sĩ cho uống thuốc ARV dự phòng HIV và làm xét nghiệm kiểm tra. Ảnh: Minh họa

Thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Khoa cấp cứu tiếp nhận, 1 bệnh nhi được chuyển từ BV quận 6. Bé Đ.T.Q  11 tuổi (ngụ phường 13, quận 6) nhập viện trọng tình trạng có vết thương hở ở vùng má và thái dương.

Tiếp đến, bệnh viện cũng tiếp nhận 2 trẻ khác, một bé 4 tuổi bị chém vào trán, còn bé 6 tuổi bị thương ở ngón tay. Cả hai bé này cũng bị người đàn ông lạ mặt tấn công. 

Người nhà nghi ngờ người đàn ông tấn công các bé bị ngáo đá. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã tiến hành rửa vết thương và cho 3 trẻ uống thuốc ARV dự phòng phơi nhiễm HIV. 3 bé cũng được làm xét nghiệm HIV. Hiện, bác sĩ đã cho 3 bé về nhà chờ ngày tái khám để theo dõi thêm.

Phan Nhơn