Đại tá Đào Tiến Mạnh, giám đốc Trung tâm Ung bướu, BV quân y 175 cho biết, diễn viên Mai Phương vào viện khoảng giữa năm 2018. Lúc này, cô được chẩn đoán ung thư phổi ở giai đoạn muộn, di căn vào xương.

Quá trình điều trị tích cực đã giúp bệnh nhân hồi phục tốt sau một lượt hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân luôn mang tinh thần lạc quan, vững vàng phối hợp với bác sĩ điều trị tốt. Vì vậy, sau đợt điều trị đầu Mai Phương đã trở lại công việc. Song, bệnh cảnh ở giai đoạn cuối phức tạp, 3 tháng trở lại đây bệnh tiến triển nặng.

{keywords}
Diễn viên Mai Phương được điều trị ung thư tiệm cận với phương pháp hiện đại nhất.

Dù nỗ lực của tập thể y bác sĩ đã tận tình, song rất tiếc bệnh lý của Mai Phương tiên lượng khó hồi phục. “Bác sĩ đã kết hợp hóa trị bằng thuốc thế hệ mới, xạ trị rồi chăm sóc giảm nhẹ, có thể nói Mai Phương được điều trị tiệm cận với phương pháp tiến bộ nhất trong điều trị ung thư”, bác sĩ Mạnh nói.

Qua câu chuyện đáng tiếc của diễn viên Mai Phương phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn quá muộn, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên cố gắng 1 năm tầm soát bệnh một lần.

Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới lẫn Việt Nam. Bệnh diễn tiến ác tính, thời gian điều trị lâu dài, rất khó khăn nếu phát hiện trễ. Có nhiều nguyên nhân gây ung thư phổi, song bác sĩ lưu ý đến yếu tố ô nhiễm về khói thuốc, mọi người nên cẩn trọng bởi khói thuộc thụ động.

Phan Nhơn

Mai Phương qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối

Mai Phương qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối

 - Nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi nhận được tin diễn viên Mai Phương đã qua đời tối ngày 28/3.  Cô bị phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đã tích cực điều trị suốt thời gian qua.