Ngày 21/3, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu cho biết, ê kíp mổ sau 2 giờ đã tách được khối u to 30x50cm, nặng hơn 30 kg cho bà Trần Thị T. (78 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Hiện, sau ca mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt, song vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm khối u lành hay ác tính trong vài ngày tới.

{keywords}

Hình chụp Scan khối u khủng đè lên hết các cơ quan ở bụng của bệnh nhân. Ảnh:BSCC

Cụ bà trước đó, được đưa vào viện trong tình trạng đau đớn, khó thở, tim, huyết áp khó kiểm soát, bụng trương căng. Sau khi chụp CT, kết quả cho thấy 1 khối u “khủng" chiếm gần hết ổ bụng, đề ép các cơ quan, dính nhiều vào thành bụng, ruột.

Người nhà bệnh nhân cho hay, bệnh nhân từng được phát hiện u buồng trứng cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó, khối u còn nhỏ như cái nắm tay, song không thể mổ do cụ bà mắc xơ gan cổ chướng đi kèm, nên nếu mổ sẽ gặp nguy hiểm vì thế khối u cứ to dần theo thời gian.

{keywords}

Khối U gần 30 kg được bác sĩ mổ tách thành công. Ảnh: BSCC

Khoảng 4 tháng trở lại đây, khối u lớn nhanh, cụ T. đau nhiều, không thở được khi nằm ngửa nên người nhà đã đưa cụ đi cấp cứu.

Phan Nhơn

Nam thanh niên Vĩnh Phúc mắc ung thư mỡ, khối u 25kg

Nam thanh niên Vĩnh Phúc mắc ung thư mỡ, khối u 25kg

- 1 năm trở lại đây, khối u không ngừng lớn khiến bụng của nam thanh niên chướng to, sức khoẻ suy kiệt, đi lại hạn chế.