Ngày 23/4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh nhân L.V.X (60 tuổi, ngụ Cần Thơ) nhập viện với tình trạng táo bón lâu ngày, bụng đau dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện ông X. bị ung thư đại tràng di căn hạch kèm theo biến chứng tắc ruột dọa vỡ. Bệnh nhân đã nhập viện quá trễ, khối u di căn song ông vẫn tưởng mình bị táo bón mà bỏ qua dấu hiệu ung thư.

Gia đình bệnh nhân cho hay, ông X. bị khó tiêu sau ăn, đau chướng bụng, táo bón suốt 2 năm. Do bệnh nhân nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa, tự mua thuốc uống khi phát hiện bệnh mới ngã ngửa.

{keywords}

Ảnh chụp CT cho thấy khối u làm tắc ruột người đàn ông. Ảnh: BSCC

Trước nhập viện, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, bụng căng chướng, không đi ngoài được, ăn vào lại nôn ói, mệt mỏi, thở dốc. Người nhà liền đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm và chụp CT bụng. Kết quả cho thấy ông X. có khối u đại tràng trái rất to, di căn hạch, biến chứng gây tắc ruột, các quai ruột giãn nguy cơ vỡ, bệnh nhân rơi vào nguy hiểm. Bác sĩ đã mổ khẩn cấp trong đêm, hiện bệnh nhân cơ bản qua cơn nguy hiểm.

{keywords}

Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch sau khi mổ cấp cứu. Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa,ung thư đại tràng là một trong những ung thư phổ biến, đứng hàng thứ 3-4 trong các loại bệnh ung thư. Điều trị ung thư đại tràng nhằm lưu thông ruột, tránh di căn để giúp bệnh nhân kéo dài sự sống. Quan trọng nhất là phát hiện sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Chuyên gia khuyến cáo, khi một người phát hiện những triệu chứng táo bón, tiêu chảy thường xuyên, đi cầu ra máu, nôn ói, bụng chướng đau, sờ thấy u ổ bụng hay ăn kém sụt cân… nên đi khám để phát hiện và điều trị sớm.

Phan Nhơn

Loại quả rẻ nhất Việt Nam khiến tế bào ung thư không thể di căn

Loại quả rẻ nhất Việt Nam khiến tế bào ung thư không thể di căn

Theo nghiên cứu mới nhất, ăn ớt có thể chống lại sự di căn của tế bào ung thư sang các bộ phận khác trên cơ thể, giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này.